Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 22-25/8/2024

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa sáng Chúa Nhật 25/8/2024 từ Giáo phận Rochester New York,

Nếu Chúa Kitô "là Đường, là Sự thật và là Sự sống" (Gioan 14:6) thì chỉ có Con đường nào dẫn đến Sự thật mới gặp Sự sống.

Chưa bao giờ thế giới loài người sống gian dối, gian tham và gian ác như hiện nay, với đầy những fake news và thuyết âm mưu,

những luật pháp và quyền lợi vô luân cùng bất nhân như trong thời điểm con người càng văn minh và nhân bản nhân quyền hiện nay,

nên không lạ gì văn hóa chết chóc đang thống trị thế giới loài người, bao gồm chẳng những nạn phá thai, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, 

mà còn cả các cuộc chiến tranh tàn khốc đã xảy ra, như năm 2021 ở Miến Điện, 2022 ở Ukraine, 2023 ở South Sudan (4) và ở Dải Gaza (10).

Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới loài người biết suy nghĩ, chọn lựa, tác hành cùng phản ứng làm sao để tất cả mọi sự đều theo chân lý,

theo Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), như các vị tông đồ nhất định trung thành với Chúa, không bỏ đi như "nhiều môn đệ" khác,

sau khi những môn đệ bỏ đi này nghe bài giảng về Bánh hằng sống của Chúa Giêsu và cảm thấy chói tai không chịu được, 

Chớ gì thế giới biết như các tông đồ "chúng con còn biết theo ai, vì chỉ Thày mới có Lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68), như ở Bài Phúc Âm hôm nay,

với ước nguyện đó chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường kết nối tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô gặp người chăn cừu được minh oan sau 33 năm ngồi tù vì cáo buộc giết người

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng để mình bị rơi vào cám dỗ ganh tị

Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

Vatican chấp thuận việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila, Tây Ban Nha

Giáo Hội Công Giáo tại Đông Timor chuẩn bị đón tiếp ĐTC Phanxicô

Giáo hội Công giáo Singapore công bố bài hát chủ đề của cuộc thăm của ĐTC Phanxicô vào tháng 9

Các cuộc tấn công chống Kitô giáo vì thù hận tăng 44% ở châu Âu

Giáo hội Ấn Độ tổ chức khoá đào tạo các nhà truyền thông cho Năm Thánh 2025

Nữ tu Ấn Độ giảng dạy thần học từ các vùng ngoại vi

HIỆN THẾ

Ukraine tuyên bố có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga

Ukraine nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Nga

Tình báo quân sự Ukraina thực hiện cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Nga

Ông Zelensky: Nga sẽ hiểu thế nào là trả đũa

Ukraina kỷ niệm Ngày độc lập trong không khí ảm đạm

Hoa Kỳ cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraina và ban hành trừng phạt mới nhắm vào Nga

Ukraine tuyên bố phản công, từng bước đẩy lùi Nga khỏi Kharkov

Hé lộ mật lệnh của Tổng thống Putin liên quan đến tình hình Kursk

Nga cáo buộc Ukraine 'khủng bố hạt nhân'

Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine tính lập vùng đệm ở Kursk

Tổng thống Putin ra quyết định về đòn đáp trả cuộc đột kích của Ukraine

Lầu Năm Góc lên tiếng việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Chiến sự vùng Kursk leo thang, Nga cấp tập dựng hầm trú ẩn

Vì sao drone Ukraine xuyên thủng Matxcơva, 'thủ đô khó tiếp cận...

Vì sao Ukraine 'chính thức' tấn công Matxcơva sau Kursk?

Ông Zelensky ra tiền tuyến cửa ngõ tấn công vào NgaBáo Mỹ: Ukraine đang bao vây 3.000 lính Nga ở vùng Kursk

Ukraine xâm nhập thêm tỉnh mới của Nga, giao tranh bùng phát dọc biên giới

Hezbollah phóng hơn 320 rocket vào Israel

Trung Đông : Căng thẳng leo thang với Hezbollah, Israel ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Tranh cử Mỹ: Kamala Harris chính thức trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ

Bà Harris nói sẽ sát cánh cùng Ukraine và các đồng minh NATO

Góc nhìn từ Ukraine về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Giám đốc FBI: Mỹ đang đối mặt với nhiều mối đe dọa gia tăng ‘cùng lúc’

Thảm sát Myanmar: 'Tôi nín thở giả chết để sống sót'

Núi lửa Iceland phun dung nham đỏ rực một góc trờiMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bangladesh, 15 người chết

Dư luận Indonesia phẫn nộ vụ nữ bác sĩ tự tử do bị bắt nạt

Chàng trai 18 tuổi chinh phục 13 đỉnh núi cao nhất thế giới

Taxi bay điện và máy bay cá nhân chuẩn bị cất cánh

Thượng Viện California thông qua dự luật đặt tên ‘Little Saigon Freeway’

Người Việt trong nhóm xin tị nạn hàng đầu ở Brazil, vì sao?

Hơn 400 kiều bào dự ‘Hội nghị Diên Hồng’ hiến kế cho quê hương

Mới nửa năm, hơn 30,000 hàng quán ở Việt Nam dẹp tiệm

Cuộc gặp Tô Lâm-Tập Cận Bình cho thấy chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc

CSVN lập bộ phận ‘An ninh mạng’ tại tất cả các tỉnh, thành

Quốc Hội Việt Nam lại sắp họp bất thường để ‘bầu’ quan chức do đảng chỉ định

Quốc Hội Việt Nam lại họp bất thường vào lúc tổng bí thư Tô Lâm đang củng cố thế lực

Tô Lâm, tân lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam thiên về tư bản

Tù nhân lương tâm, bắt người này, người khác đứng lên!


Vatican chấp thuận việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila, Tây Ban Nha

Trả lời thư đề ngày 28/7/2024 của Đức Tổng giám mục giáo phận Mérida-Badajoz, liên quan đến các sự kiện vào năm 1945, trong đó hai thiếu nữ được cho là đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria là Đức Mẹ Sầu Bi tại thị trấn Chandavila của Tây Ban Nha, ở Extremadura, gần biên giới Bồ Đào Nha, trong thư được Đức Thánh Cha chấp thuận ngày 22/8/2024, Đức Hồng y Victor Manuel Fernández đã phê chuẩn "nihil obstat" (không có gì ngăn trở) về lòng sùng kính này.

Vatican News

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng việc tuyên bố này là để "Đền thánh Chandavila - là di sản của lịch sử phong phú về sự đơn giản, ít lời nói nhưng lại rất sùng kính - có thể tiếp tục mang đến cho các tín hữu muốn đến gần nơi đây một nơi bình yên nội tâm, an ủi và hoán cải".

Theo các hướng dẫn do Bộ Giáo lý Đức tin công bố vào ngày 17/5, "nihil obstat" công nhận "nhiều dấu hiệu hoạt động của Chúa Thánh Thần", ngay cả khi "không có sự chắc chắn nào được nêu ra về tính xác thực siêu nhiên của hiện tượng này".

Động thái này khuyến khích Giám mục giáo phận đánh giá cao giá trị mục vụ và thúc đẩy việc truyền bá đề xuất thiêng liêng này, bao gồm cả thông qua các cuộc hành hương có thể đến một địa điểm thánh thiêng, trong khi các tín hữu được phép "tuân thủ một cách thận trọng".

Lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila

Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila bắt đầu vào cuối Thế chiến II với những trải nghiệm tâm linh của hai thiếu nữ, Marcelina Barroso Expósito mười tuổi và Afra Brígido Blanco mười bảy tuổi, những người đã trải nghiệm riêng những sự kiện này tại cùng một địa điểm bắt đầu từ tháng 5/1945.

Đức Hồng y Fernández viết, "Marcelina kể lại rằng, đầu tiên, cô nhìn thấy một hình bóng đen trên bầu trời. Vào những lúc khác, rõ ràng hơn, hình bóng này là Đức Mẹ Sầu Bi, với chiếc áo choàng đen đầy sao, trên một cây dẻ. Hơn cả chính thị kiến, thiếu nữ này đã có trải nghiệm sâu sắc khi cảm nhận được vòng tay và nụ hôn của Đức Mẹ trên trán cô". Đức Hồng y lưu ý, "Sự chắc chắn về sự hiện diện gần gũi và trìu mến của Đức Mẹ có lẽ là thông điệp đẹp nhất".

Đức Hồng y nhận xét: “Mặc dù, theo thời gian, cả cô và Afra đều xác định hình ảnh đó là Đức Mẹ Sầu Bi, nhưng điều nổi bật nhất chính là sự hiện diện của Đức Mẹ, mang đến sự an ủi, khích lệ và tin tưởng. Khi Đức Mẹ yêu cầu Marcelina đi bằng đầu gối qua một đoạn đường đầy những cây dẻ gai khô, đầy gai và đá sắc nhọn, Mẹ không làm vậy để khiến cô đau khổ. Ngược lại, Mẹ yêu cầu cô tự tin khi đối mặt với thử thách này: ‘Đừng sợ; sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu’”.

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin viết tiếp: “Lời kêu gọi của Đức Mẹ, hãy tin tưởng vào tình yêu của Mẹ, đã mang lại cho cô gái nghèo và đau khổ này hy vọng, cũng như trải nghiệm cảm giác được tôn trọng. Chiếc áo choàng đơn sơ được làm bằng lau sậy và cỏ mà Đức Mẹ đã dùng để bảo vệ đầu gối của cô gái, chẳng phải là một biểu hiện đẹp đẽ về sự dịu dàng của Đức Mẹ sao?”

Sống âm thầm và làm việc bác ái

Sau những lần được cho là được thị kiến, Đức Hồng y Fernández cho biết, hai thiếu nữ đã sống "một cuộc sống kín đáo và không phô trương", hy sinh bản thân cho "các công việc bác ái, đặc biệt là chăm sóc người bệnh, người già và trẻ mồ côi, qua đó truyền cho những người đang đau khổ sự an ủi ngọt ngào của tình yêu của Đức Trinh Nữ mà họ đã có".

Hoạt động của Chúa Thánh Thần

Vì tất cả những lý do này, Đức Hồng y Fernández đã viết cho Đức Tổng Giám mục Rodríguez Carballo, "không có điều gì người ta có thể phản đối trong lòng sùng kính tuyệt đẹp này, thể hiện sự giản dị giống như chúng ta có thể thấy ở Đức Maria thành Nazareth, Mẹ rất thánh của chúng ta. Nhiều khía cạnh tích cực cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần trong rất nhiều người hành hương, những người đến cả từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong các cuộc hoán cải, chữa lành và các dấu hiệu giá trị khác tại nơi này.”

Cuối cùng, Đức Hồng y đã nhắc lại Năm Thánh 2020 diễn ra tại đó vào dịp kỷ niệm 75 năm những trải nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Chandavila, một năm Thánh được Đức Tổng Giám mục Mérida-Badajoz khi đó công nhận "là một phước lành cho Giáo phận".